Võ Miếu sắp thành phế tích

Thứ Ba, 21/10/2008, 16:06
Võ Miếu Huế được vua Minh Mạng cho xây dựng từ tháng 9 năm Ất Mùi (1835) tại làng An Ninh, xã Hương Hồ (Hương Trà). Đây là nơi tôn vinh, ghi tên các danh tướng, tiến sĩ võ...dưới thời nhà Nguyễn.

Võ Miếu Huế là Võ Miếu duy nhất hiện còn tồn tại ở nước ta, một di tích quan trọng nằm trong quần thể di tích cố đô Huế đã được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới vào tháng 11 năm 1993. 

Sau QĐ của UBND Thừa thiên-Huế, tình trạng xâm hại Võ Miếu đã tái diễn trở lại. Đầu năm 1998, giới sử học Huế đã có ý kiến về việc các hộ dân sinh sống tại khu vực này. Bấy giờ, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế mới bắt đầu lên kế hoạch  bảo tồn nguyên trạng di tích Võ Miếu, đồng thời cho dựng lại 5 tấm tiến sĩ bia tiến sĩ võ.

Tuy nhiên, hiện tại Võ Miếu vẫn chưa có sự quan tâm cần thiết, bởi vậy di tích lịch sử này vẫn chỉ là bãi đất hoang với 5 tấm bia đá trơ trọi và đang có nguy cơ trở thành phế tích

T.B.
.
.
.