Vĩnh Phúc tăng cường phòng chống đuối nước ở trẻ em

Thứ Ba, 23/07/2013, 00:14
Các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất là phòng chống tai nạn đuối nước và nguy cơ gây tai nạn thương tích tại gia đình.

Ở nhiều địa phương thuộc nông thôn Vĩnh Phúc, trẻ em thiếu nơi vui chơi, giải trí, mặc dù nhiều thôn xóm đã xây dựng được nhà văn hoá trên cơ sở nhà nước và nhân dân cùng làm nhưng hầu như trẻ em không được sử dụng. Nhà văn hóa, ngoài những lúc dùng làm nơi hội họp cho người lớn, thì hầu hết đều khoá cửa, không có sách báo, không có các hoạt động hè cho trẻ. Trẻ cứ tự chơi và tự quản, có lúc rủ nhau ra hồ, ao tắm mà không có sự quản lý của người lớn.

Các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất là phòng chống tai nạn đuối nước và nguy cơ gây tai nạn thương tích tại gia đình.

Trước mắt, các ngành chức năng tập trung xây dựng khu vui chơi cho trẻ, xây dựng cộng đồng an toàn và các mô hình an toàn cho trẻ tại cộng đồng; nâng cao năng lực, nhận thức của đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ từ tỉnh đến cơ sở; hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn.

Tỉnh cũng chú trọng việc tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ thông qua việc tuyên truyền xây dựng "Ngôi nhà an toàn”, đảm bảo an toàn cho trẻ khi đi qua vùng sông nước, ao, hồ và trong mùa mưa lũ

K.H.
.
.
.