Vinaconex nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Thứ Hai, 08/09/2008, 08:24
Khát vọng "Xây những giá trị, dựng những ước mơ" của hơn 42 ngàn cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng (Vinaconex) đã thành hiện thực. Hai mươi năm lao động năng động và sáng tạo, tạo ra những thành quả trên khắp các lĩnh vực, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển đất nước của Vinaconex đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Tới dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng của Tổng Công ty Vinaconex tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, có: Đồng chí Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; đồng chí Hoàng Trung Hải - Phó Thủ tướng Chính phủ; nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười, cùng đại biểu các Bộ, ngành của Trung ương, Hà Nội, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài và một số địa phương. Các đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho VINACONEX. Ảnh: TTXVN.

Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, từ chỗ vốn liếng không có gì, nay Vinaconex đã trở thành Tổng Công ty mạnh với số vốn sở hữu đạt 2.026 tỷ đồng, trong đó phần tích lũy tăng vốn Nhà nước đạt 1.300 tỷ đồng. Nộp ngân sách trên 1.751 tỷ, lợi nhuận đạt 1.816 tỷ...

Dấu ấn đóng góp của Vinaconex có thể kể đến, là công trình thủy điện Buôn Kuốp (Đắk Lắk) công  suất 3,5 tỷ Kwh với đường hầm dẫn nước dài nhất Việt Nam 9.989m; khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính có tòa nhà 34 tầng cao nhất Hà Nội; đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, Trung tâm Hội nghị quốc gia, hàng loạt các công trình xi măng Bút Sơn, Cẩm Phả, Yên Bình cùng các nhà máy nước, các khu đô thị nổi tiếng khắp cả nước. Đưa hàng vạn chuyên gia xây dựng và lao động ra nước ngoài làm việc.

Nhiều công trình khoa học cũng được cán bộ, nhân viên Vinaconex nghiên cứu thành công như sản phẩm và chế phẩm bê tông cốt thép dự ứng lực; công nghệ bê tông cốt pha trượt... Những thành quả này đã áp dụng trong thi công cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh), tòa tháp trụ sở văn phòng cho thuê Vinaconex (Láng Hạ, Hà Nội) và nhiều công trình thủy điện, cầu đường, nhà ở khác.

Phát biểu trong lễ đón nhận Anh hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải khẳng định: Cán bộ, công nhân viên Vinaconex có quyền tự hào về những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển đất nước trong suốt 20 năm qua.

Phó Thủ tướng điểm những dấu ấn qua các công trình: Thủy điện, xây dựng, nhà ở, xi măng, sản xuất vật liệu xây dựng... mà Vinaconex đã làm được, trên cơ sở tự đổi mới, vượt lên chính mình là rất đáng biểu dương.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ Vinaconex tiếp tục đổi mới hơn nữa, sáng tạo hơn nữa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập

Thanh Phong
.
.
.