Việt kiều Úc nghi phê “đá” nhảy lầu sau khi tẩm xăng tự đốt

Thứ Tư, 07/06/2017, 15:53
Bước đầu Công an quận 10 xác định, ông K. sau khi phê ma túy đá đã tẩm xăng vào người đốt sau đó nhảy từ lầu 5 xuống đường...

Ngày 7-6, Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ rơi lầu khiến ông K.T (48 tuổi, Việt kiều Úc) bị chấn thương nặng.

Trước đó khoảng 18h30’ ngày 5-6, nhiều người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại lầu 5 căn nhà số 8, đường Hùng Vương, phường 1, quận 10, TP Hồ Chí Minh nên hô hoán. Từ bên trong đám cháy một nạn nhân bị cháy nhảy từ lầu 5 xuống đất. 

Những người ở đây đã dập lửa trên người nạn nhân và đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chữa cháy tại chỗ cũng kịp thời dập tắt đám cháy ở lầu 5 căn nhà nên thiệt hại sau vụ cháy không đáng kể.

Tiến hành điều tra, Công an quận 10 xác nhận, ông K.T (Việt kiều Úc) có tiền sử nghiện ma túy đá. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông K. sử dụng ma túy đá rồi chế xăng vào người châm lửa đốt sau đó lao từ tầng 5 căn nhà xuống đất. Hiện thời nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

M.Đ
.
.
.