Việt Nam và Australia đàm phán dự thảo Hiệp định về dẫn độ

Thứ Năm, 03/03/2011, 15:29
Ngày 1/3 tại Hà Nội, với sự thống nhất giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tổng chưởng lý Australia, hai bên đã tiến hành đàm phán vòng 2 dự thảo Hiệp định giữa Cộng hoà XHCN Việt Nam và Australia về dẫn độ.

Trên tinh thần hữu nghị, hai trưởng đoàn đàm phán là Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công an Việt Nam và bà Catherine Marea Hawkins, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tổng chưởng lý Australia đã kí tắt vào bản dự thảo Hiệp định và kí biên bản ghi nhớ về kết quả đàm phán.

Hai bên cũng cam kết sẽ sớm hoàn thành thủ tục để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, kí chính thức và phê chuẩn hiệp định này. Việc đàm phán, kí kết Hiệp định về dẫn độ giữa hai nước Việt Nam và Australia sẽ tạo cơ sở pháp lí và góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; đồng thời thúc đẩy sự hợp tác, phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật giữa hai nước

Duy Hiển
.
.
.