Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt việc nâng cao vị thế cho phụ nữ

Thứ Năm, 25/06/2015, 08:35
Ngày 24/6, cơ quan Liên Hợp Quốc (UN) tại Việt Nam cho biết, đã phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 20 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, với sự tham gia của 200 đại biểu.
Tại buổi tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định: “Trong 20 năm qua, Cương lĩnh đã được triển khai thực hiện tại Việt Nam với sự quyết tâm và cộng đồng trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Việt Nam được Liên Hợp Quốc công nhận đã thúc đẩy việc hoàn thành sớm một số mục tiêu Thiên niên kỷ, trong đó có mục tiêu về bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ”.
V.H
.
.
.