Việt Nam tiếp nhận 4.000 bộ trang phục bảo hộ chống dịch

Thứ Năm, 21/11/2013, 11:10
Nhằm giúp Việt Nam chuẩn bị ứng phó với mùa dịch cúm đang tới gần, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã trao tặng 4.000 bộ trang phục bảo hộ chống dịch. Những bộ trang phục này sẽ giúp các cán bộ thú y ứng phó nhanh với các đợt bùng phát mới dịch cúm gia cầm và bệnh truyền nhiễm có thể xảy ra và các nguy cơ dịch bệnh mới nổi khác.

Các trang bị bảo hộ chống dịch này (trong đó cũng bao bồm 1.000 mặt nạ, 1.000 kính bảo hộ và 4.000 găng tay) đang được chuyển tới các cơ quan thú y vùng và các tỉnh trong cả nước nơi có nguy cơ bùng phát cúm gia cầm cao nhất hoặc có nhu cầu cấp thiết về các loại trang phục bảo hộ.

Các trang phục bảo hộ chống dịch này sẽ giúp ngăn chặn tiếp xúc của con người với virus cúm gia cầm H5N1 độc lực cao và các nguy cơ bệnh truyền nhiễm mới nổi khác bằng cách hạn chế nguy cơ lây nhiễm từ động vật sang người và từ người sang người trong quá trình xác định và ứng phó với các đợt bùng phát dịch bệnh, phát hiện và điều trị các ca nhiễm ở người cũng như các hoạt động khác.

Khoản trợ giúp trị giá khoảng 50.000 đôla này được thực hiện với hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc

V.Cường
.
.
.