Việt Nam gia nhập WTO đã có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế

Thứ Ba, 25/05/2010, 20:00
Theo TTXVN, ngày 24/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội thảo về những tác động kinh tế - xã hội sau ba năm Việt Nam gia nhập WTO. Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ cùng với những tác động tích cực sau 3 năm Việt Nam gia nhập WTO đã nảy sinh những vấn đề thực tiễn, những thách thức đối với sự phát triển kinh tế nước ta.

Hội thảo này là cơ hội để nhìn nhận những tác động nhiều mặt đối với Việt Nam sau 3 năm gia nhập WTO. Nội dung của hội thảo sẽ được Ban tổ chức tiếp thu và trình Chính phủ trong phiên họp thường kỳ tới đây.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Lê Xuân Bá đã trình bày tóm tắt đánh giá tác động sau 3 năm Việt Nam gia nhập WTO. Báo cáo khẳng định Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế và đặc biệt là gia nhập WTO đã có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế trong 3 năm qua.

Báo cáo đã chỉ ra những tác động và kết quả tích cực sau 3 năm Việt Nam gia nhập WTO, đó là chứng minh tính đúng đắn về tổng thể của những nhận định, kết luận trong Nghị quyết 08-NQ/TW. Gia nhập WTO đã gia tăng niềm tin vào triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam; thúc đẩy phát triển và tăng trưởng kinh tế; mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu; tăng cường thu hút FDI...

Tuy nhiên bên cạnh đó đã bộc lộ những yếu kém, đó là chất lượng tăng trưởng thấp; yếu kém về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực; khả năng cạnh tranh yếu... Kiến nghị được đưa ra là cải thiện chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả đầu tư; cải thiện chất lượng FDI; củng cố ổn định hệ thống và thị trường tài chính; thực hiện chính sách bình ổn kinh tế vĩ mô kịp thời, linh hoạt, hợp lý, đồng bộ...

Tại hội thảo này, nhiều ý kiến tâm huyết của các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp... đã đề cập tới nhiều vấn đề quan trọng như có nên xây dựng chương trình mới về hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2015 hay không; vấn đề chính sách và thể chế; mô hình tăng trưởng của Việt Nam; vai trò điều hành của Chính phủ; năng lực cạnh tranh quốc gia

PV
.
.
.