Việt Nam chuẩn bị ký Hiệp định hợp tác lao động với Thái Lan

Thứ Bảy, 29/03/2014, 14:44
Dự kiến, Hiệp định hợp tác lao động với Thái Lan sẽ được ký trong nửa đầu năm 2014.

Ngày 28/3, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, trước nhiều kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII về tình trạng số lượng lớn người lao động Việt Nam di cư tự do sang làm việc tại Angola và Thái Lan theo hình thức du lịch và thăm thân, dù đã có hiệu quả lợi ích về kinh tế nhưng gặp rất nhiều rủi ro vì không được pháp luật của nước sở tại bảo vệ, đặc biệt là lao động của Hà Tĩnh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Hòa cho biết, Bộ LĐ-TB&XH đang tích cực đàm phán với Angola và Thái Lan về việc ký Thỏa thuận hợp tác lao động.

Dự kiến, Hiệp định hợp tác lao động với Thái Lan sẽ được ký trong nửa đầu năm 2014. Được biết, 4 công ty dịch vụ xuất khẩu lao động của Việt Nam là Hoàng Long, VTC Corp, Oleco và ISM được Bộ LĐ-TB&XH cho phép thực hiện thí điểm đưa lao động sang Angola đã bước đầu đưa được những chuyến lao động đầu tiên sang làm việc tại nước này dưới hình thức có ký kết hợp đồng lao động

T.Uyên
.
.
.