Việt Nam - Nga tiếp tục hợp tác về địa chất và dầu khí thông qua Liên doanh Vietsovpetro

Thứ Tư, 29/12/2010, 14:54
Chiều 27/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam, ngài Kovtun Andrey Grigorievich đã ký Hiệp định về tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro sau năm 2010.

Năm 2010 là năm kết thúc giai đoạn hợp tác thành công và hiệu quả của Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro theo Hiệp định giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Liên bang Nga ký kết năm 1991. Việc ký kết Hiệp định về tiếp tục hợp tác sau năm 2010 này đã đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác chiến lược và truyền thống giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Tính đến ngày 21/10, Liên doanh Vietsovpetro đã khai thác được 6,2 triệu tấn dầu thô, về đích trước kế hoạch sản lượng khai thác dầu năm 2010. Dự kiến cả năm, liên doanh sẽ khai thác được 6,4 triệu tấn dầu, vượt mức kế hoạch 200 nghìn tấn. Trước đó, Liên doanh đã về đích trước kế hoạch doanh thu bán dầu, dự kiến cả năm đạt 3,93 tỷ USD

Nguyễn Kim Anh
.
.
.