Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương: Thực hiện ca ghép tủy đồng loại đầu tiên

Thứ Ba, 10/06/2008, 14:47
Ngày 9/6, PGS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết: Viện vừa tiến hành ca ghép tủy đồng loại đầu tiên cho một bệnh nhân nữ 23 tuổi, bị bệnh máu trắng.

Người cho tủy là dì của bệnh nhân, có cùng nhóm máu B+ và nhóm miễn dịch HNA. Hiện bệnh nhân đã được truyền tủy 1 lần và sẽ được truyền 2-3 lần nữa theo phác đồ điều trị. Ít nhất 1 tuần nữa, các bác sỹ mới khẳng định được mức độ thành công của ca ghép này.

Ghép tủy đồng loại sẽ hạn chế tối đa việc dùng hóa chất diệt tế bào tủy của bệnh nhân trong thời gian ghép.

Bên cạnh phương pháp áp dụng phổ biến hiện nay là ghép tủy tự thân, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương là một trong những đơn vị y tế đầu tiên thực hiện phương pháp ghép đồng loại

T.L.
.
.
.