Về vụ "vật thể lạ" nổ có một số mảnh rơi ở Phú Quốc và Campuchia

Thứ Ba, 03/06/2008, 15:27

Về vụ "vật thể lạ" nổ và sau đó có các mảnh vỡ rơi xuống đảo Phú Quốc của Việt Nam và tỉnh Kampot (Campuchia) ngày 27/5, trong đó mảnh kim loại to nặng tới 13,5kg, giới chức Campuchia cho biết họ đang tiếp tục điều tra.

Tổng cục Cảnh sát quốc gia Campuchia đã cử người tới hiện trường xem xét và thu lượm các mảnh vụn mà nông dân và ngư dân tỉnh Kampot thu nhặt được để nghiên cứu nhằm tìm ra nguồn gốc. Bộ Quốc phòng và cơ quan hàng không Campuchia khẳng định không có chiếc máy bay nào của Campuchia, cả quân sự, dân sự và tư nhân, bị nổ và rơi trong thời gian đó ở khu vực này.

Báo chí và giới chức Campuchia đặt giả thuyết có một vật thể lạ nào bay qua và bị nổ trên bầu trời Campuchia ở độ cao từ 8-10km. Một số báo thiên về giả định là có máy bay không người lái, không rõ xuất xứ, đã được cho nổ ở độ cao này sau khi đã kết thúc nhiệm vụ

TTXVN
.
.
.