Vật thể trôi dạt vào vùng biển Phú Yên là thiết bị nghiên cứu khí hậu

Thứ Sáu, 20/05/2016, 16:41
Liên quan đến một vật thể trôi dạt vào vùng biển Phú Yên, trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân chiều 20-5, Đại tá Nguyễn Ngọc Minh – Chính ủy Bộ đội biên phòng Phú Yên cho biết, bước đầu cơ quan này nhận định đó là một thiết bị chuyên dụng đo đạc khí hậu trên biển.

Trên bề mặt vật thể có dán nhiều bằng các thứ tiếng Anh, Nga, Trung Quốc, Á Rập...trong đó có hàng chữ United Natiows World Climate Research Program (Chương trình Nghiên cứu Khí hậu Thế giới của Liên Hợp Quốc – PV).

Vật thể nêu trên được ngư dân phát hiện trôi dạt vào cửa biển Lễ Thịnh ở thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên chiều 18-5. Vật thể có hình trụ, màu xám, đường kính 15cm, dài 1,87m, trọng lượng khoảng 30kg, vỏ ngoài bằng kim loại, phần đáy bằng nhựa dài 24cm, phần đầu có gắn một số bằng nhựa.

Vật thể đang được tạm giữ tại Đồn Biên phòng An Hải.
Hữu Toàn
.
.
.