Vào chùa Bà Đanh trộm gỗ sưa

Thứ Năm, 24/09/2009, 16:09
Ngày 24/9, Thượng tá Đoàn Xuân Khánh, Phó Trưởng Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) cho biết, đã bắt 3/8 đối tượng để điều tra, xử lý vụ trộm cây sưa trong chùa Bà Đanh.

Các đối tượng bị bắt gồm: Đào Xuân Dục (21 tuổi, xã Liên Sơn), Hoàng Văn Cường (22 tuổi, xã Ngọc Sơn), Hoàng Văn Dương (18 tuổi, xã Liên Sơn), cùng trú tại huyện Kim Bảng.

Bước đầu, ba đối tượng trên khai nhận, do thiếu tiền chơi game nên đã câu kết với Nguyễn Văn Lĩnh (23 tuổi, xã Văn Xá, hiện đang làm thợ mộc tại Hà Nội) và 4 đối tượng khác ở địa phương và Hà Nội để vào chùa Bà Đanh (xã Ngọc Sơn) cưa trộm cây sưa. Được biết, đây là cây sưa lớn, được trồng từ lâu năm trong chùa Bà Đanh, có đường kính gốc là 35cm.

Công an huyện Kim Bảng đã thu giữ tang vật là một khúc gỗ sưa hình chữ U nặng 34kg, 2 chiếc cưa, 3 con dao, và 1 chiếc thuyền mà các đối tượng dùng để vận chuyển gỗ qua sông Đáy.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng

L.Q.
.
.
.