Vàng tặc vẫn lộng hành tại các huyện miền núi Quảng Nam

Thứ Bảy, 10/09/2016, 07:19
Tình trạng khai thác vàng trái phép tại các huyện miền núi Nam Giang và Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam vẫn đang diễn ra phức tạp và chưa thể xử lý...


Mới đây, ngày 7-9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo và các ngành chức năng của 2 địa phương này, yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra việc khai thác khoáng sản trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường…

Đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng Công an huyện Nam Giang cho biết, thời gian qua, Công an huyện cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức nhiều đợt truy quét đối tượng khai thác vàng trái phép, song chưa thể xử lý triệt để. Vì khi truy quét các đối tượng trốn vào rừng, chờ lúc lực lượng chức năng rút lui thì quay lại hoạt động.

Một điểm khai thác vàng trái phép tại huyện Phước Sơn.

Thống kê, từ đầu năm 2016 đến nay, lực lượng chức năng Nam Giang đã tổ chức 15 đợt truy quét, phá hủy 71 máy nổ, 20 máy bơm nước, 3 máy phát điện… đẩy đuổi hơn 300 lượt đối tượng “vàng tặc”. Qua các đợt truy quét, huyện Nam Giang đã chuyển UBND tỉnh Quảng Nam 16 đối tượng để ra quyết định xử phạt hành vi khai thác khoáng sản trái phép với tổng số tiền hơn 14,7 tỷ đồng.

Tại huyện Phước Sơn, tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra rất phức tạp, đặc biệt tại khu vực giáp ranh của xã Phước Đức với huyện Nam Giang; bãi K7, khu vực 3 điểm của suối Vam, khe Rĩ và bãi Hòa Sơn (Phước Đức)…

Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Phước Sơn, cho hay, trung bình mỗi tháng Công an huyện cùng lực lượng chức năng tổ chức 2 đợt truy quét, đẩy đuổi các đối tượng “vàng tặc” ra khỏi rừng.

Ngọc Thi
.
.
.