Vận tải khách thêm xe, tăng giá vé dịp lễ 30-4 và 1-5

Thứ Sáu, 12/04/2013, 15:19
Do kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày nên lượng khách đi xe từ TP Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch, về miền Trung – Tây Nguyên, miền Tây… được dự báo sẽ tăng gấp hơn 2 lần ngày thường. Hiện tại, đã có nhiều DN vận tải, nhà xe tại Bến xe Miền Đông đăng ký tăng giá vé.

Tại bến xe Miền Tây, vào các ngày cao điểm lễ là 27 và 28/4, lượng khách đi xe cũng sẽ đạt chừng 50.000 lượt/ngày. Hiện bến xe này cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải lên kế hoạch điều động, tăng cường phương tiện để vận chuyển hành khách. Đồng thời, bến xe Miền Tây cũng đã hợp đồng với các doanh nghiệp vận tải xe buýt để tăng cường thêm 50 xe vào giải tỏa khách ở những tuyến đông.

Về giá vé, hiện một số DN vận tải khách, nhà xe tại bến xe Miền Tây cũng đã xây dựng phương án tăng giá vé ở mức 40% trở lại để bù đắp chiều chạy rỗng

Đ.Thắng
.
.
.