Vẫn còn 1 số bệnh viện Hà Nội sai phạm trong an toàn bức xạ hạt nhân
>>Hà Nội siết chặt quản lý an toàn bức xạ
Hoạt động không giấy phép, sử dụng các thiết bị X-quang không đạt chuẩn, chiếu xạ vượt quá liều giới hạn cho phép... là những sai phạm chủ yếu của một số bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội...
Bệnh viện lớn cũng vi phạm
Từ ngày 5/7 tới hết 31/8, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức 2 đoàn thanh tra đi kiểm tra các cơ sở có sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trên địa bàn Hà Nội. Điều đáng nói là, nhiều bệnh viện, trung tâm y tế lớn... vẫn phát hiện những sai phạm.
![]() |
|
Phòng khám X-quang tại Bệnh viện Việt - Đức được trang bị hiện đại, đảm bảo an toàn bức xạ hạt nhân. |
Đoàn thanh tra đã tiến hành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 cơ sở. Đó là: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (phạt 14 triệu đồng vì sử dụng thiết bị bức xạ mà không có giấy phép, không tổ chức đánh giá liều kế cho nhân viên bức xạ), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (phạt 8 triệu đồng vì hành vi sử dụng giấy phép hết hạn sử dụng quá 30 ngày), Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội (phạt 6 triệu vì không trang bị liều kế cho nhân viên bức xạ), Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương (phạt 6,5 triệu vì không bố trí người phụ trách an toàn bức xạ), Bệnh viện Xây dựng (phạt 3 triệu vì không lưu giữ hồ sơ chiếu xạ), Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hồng Hà (phạt 3 triệu, không giấy phép), Trung tâm Y tế quận Tây Hồ (phạt 3 triệu vì không lưu giữ hồ sơ chiếu xạ) và Phòng khám Chiclinic, 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội (phạt 8 triệu do sử dụng giấy phép hết hạn).
Nhiều cơ sở y tế chưa thực hiện biện pháp chắn tia X dẫn tới để lọt tia X ra bên ngoài, gây nhiễm xạ khu vực xung quanh. Một số cơ sở còn để bệnh nhân ở trong phòng chụp X-quang khi máy X-quang đang chiếu chụp. Đa số các cơ sở đều đã đầu tư trang bị máy X-quang được sản xuất từ 2001-2010, thay thế cho các thiết bị cũ, lắp ráp không đồng bộ trước đây. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở, máy X-quang quá cũ kĩ, lạc hậu, không đảm bảo.
Vi phạm do chưa hiểu luật
Ông Đặng Thìn - Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết: "Hầu hết các cơ sở sai phạm đều là do chưa nắm, hoặc nắm chưa đầy đủ các quy định của Luật Năng lượng nguyên tử mặc dù luật đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009".
Ông Đào Thanh Lương - Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ hạt nhân cho biết: Nguồn bức xạ hiện nay đang được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, đặc biệt là trong y tế, chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát tốt sẽ gây nguy hại lớn cho sức khỏe con người và môi trường. Nếu bị chiếu xạ liều cao từ nguồn bức xạ có khả năng đâm xuyên lớn, người bệnh sẽ có triệu chứng ban đỏ, phù nề, bỏng rộp, tróc da, hoại tử... Tổn thương từ bức xạ ion thường đau đớn và rất chậm hồi phục.
Ông Lương cũng khẳng định, lĩnh vực kiểm soát an toàn hạt nhân ở Việt

