Vải Lục Ngạn - Bắc Giang: Sản lượng sẽ không bằng năm ngoái

Thứ Hai, 07/04/2008, 16:27
Đến Lục Ngạn vào dịp này, hoa vải đã phủ trắng rợp những sườn đồi và như tràn cả ra ven đường đi. Một mùa vải nữa lại bắt đầu, bà con trồng vải năm nay bên cạnh nỗi lo mất giá lại có thêm một nỗi lo do ảnh hưởng của đợt rét.

Ông Đặng Văn Thạch, Trưởng thôn Trại Một, xã Phượng Sơn, cho biết, đợt rét năm nay được coi là khắc nghiệt và kéo dài nhất trong vòng 40 năm trở lại đây. Đợt rét kéo dài đã đẩy vụ vải chậm lại gần một tháng. Điều này đồng nghĩa với việc quá trình sinh trưởng và phát triển của cây vải sẽ phải lùi lại, rất có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng quả.

Theo ông Chu Văn Báo, Trưởng phòng Kinh tế UBND huyện Lục Ngạn, với tổng diện tích trên 19.192ha, tỷ lệ ra hoa năm nay chỉ đạt 80%, số còn lại là ra hoa kèm với lộc, trong khi đó năm niên vụ 2007 đạt tới 90 - 95%.

Theo ông Hà Minh Phú - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phượng Sơn, có 2 nguy cơ đe dọa đến sự phát triển của hoa vải năm nay là mưa phùn và nắng nóng

Phương Thanh
.
.
.