Hai thanh niên “bay” xuống kênh Bến Nghé-Tàu Hũ

Thứ Hai, 17/04/2017, 18:28
Hai thanh niên điều khiển xe máy lưu thông qua cầu Nguyễn Văn Cừ đã va vào thành cầu văng xuống kênh Bến Nghé-Tàu Hũ. Một thanh niên bơi được vào bờ, người còn lại tử vong.

Khoảng 16h15’ ngày 17-4, hai thanh niên điều khiển xe máy BKS 79 Z1 - 758.29  lưu thông qua cầu Nguyễn Văn Cừ (hướng từ quận 5 về quận 8). Khi vừa qua cầu Nguyễn Văn Cừ được một đoạn (thuộc phường 1, quận 5, TP Hồ Chí Minh) 2 thanh niên được cho là điều khiển phương tiện với tốc độ cao nên va vào thành cầu. 
Cả 2 "bay" xuống kênh, một người bơi được vào bờ, một người mất tích
Thi thể nạn nhân sau đó được tìm thấy
Hai thanh niên va xe gắn máy vào thành cầu

Chiếc xe gắn máy ngã trên cầu, riêng 2 thanh niên đã “bay” ra khỏi cầu và rơi xuống kênh Bến Nghé-Tàu Hũ. Một thanh niên sau khi trồi được lên mặt nước đã tự bơi vào bờ (phía quận 5), thanh niên còn lại được xác định là Nguyễn Văn Lý (21 tuổi, quê Phú Yên) bị chìm dưới dòng kênh. 

Lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã triển khai phương tiện lặn mò và đến 17h, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của nạn nhân Lý.

M.Đức
.
.
.