Ủy ban ATGT quốc gia và Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp đảm bảo TTAQTGT

Thứ Tư, 17/09/2014, 17:36
Sáng nay, 17/9, tại Chùa Quán Sứ (Hà Nội), Phó Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động “Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm, trật tự an toàn giao thông”.

Mục tiêu của chương trình phối hợp là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng ý thức văn hoá giao thông cho Tăng Ni, Phật tử, làm cho phong trào “Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” trở thành phong trào rộng khắp cả nước đồng thời huy động Tăng Ni, Phật tử đóng góp xây dựng và phát triển hệ thống giao thông an toàn, tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Các nội dung tuyên truyền an toàn giao thông được đưa vào phổ biến trên báo, đài, tạp chí, tờ tin của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các bài giảng cho Phật tử, nhân dân, tuyên truyền, nhắc nhở Tăng ni, Phật tử tại các nhà chùa vào ngày mùng Một và ngày Rằm về ý thức tham gia giao thông. Bên cạnh đó, các tổ chức Giáo hội sẽ vận động các Phật tử ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông, tổ chức thi hiểu biết về an toàn giao thông cho Phật tử với các hình thức thi phù hợp.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cùng các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam chia sẻ: với tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật, vì lợi ích an lạc và sự sống của mọi người, việc tôn vinh giá trị văn hóa giao thông là việc làm cần thiết, tuyên truyền an toàn giao thông là trách nhiệm chung của mỗi người, trong đó có các nhà lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử chúng ta.

Vì thế, công tác tuyên truyền về an toàn giao thông cần được chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì, các cơ sở Tự Viện, các Trường Phật học, các giảng sư, Pháp sư Giáo hội Phật giáo Việt nam lồng ghép vào các thời giảng, các chương trình sinh hoạt tập thể để vận động Phật tử, đồng bào các giới hiểu rõ hơn, có trách nhiệm hơn trong công tác an toàn giao thông hàng ngày

Thanh Huyền
.
.
.