Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc Khmer

Thứ Ba, 27/09/2011, 15:40
Theo ông La Công Tâm - Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo An Giang, tỉnh An Giang chú trọng phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc Khmer, bằng cách ưu tiên nhiều nguồn đầu tư đặc thù, bình quân mỗi năm tỉnh dành hàng trăm tỷ đồng ưu đãi miễn giảm đối với giáo viên và học sinh dân tộc; xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang trường lớp khang trang, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp…

Tỉnh đã thu hút 19.306 học sinh Khmer ra lớp và đào tạo 462 cán bộ, giáo viên Khmer các cấp. Hiện toàn tỉnh có trường dành riêng cho học sinh dân tộc Khmer đến bậc THPT, có 7 trường học sinh dân tộc Khmer theo học đạt chuẩn Quốc gia...

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giáo dục tại vùng đồng bào Khmer sinh sống, tỉnh còn thực hiện chính sách hỗ trợ đặc biệt miễn hoàn toàn học phí cho học sinh các cấp, hỗ trợ 70.000 đồng/tháng cho học sinh tiểu học và 140.000 đồng/tháng cho học sinh cấp THCS, THPT trong suốt năm học để học sinh duy trì học tập, không bỏ học giữa chừng.

Tỉnh áp dụng nhiều chính sách ưu đãi, ưu tiên cho học sinh dân tộc được cử tuyển và trưng dụng 100% sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương. Các giáo viên được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, chế độ xa nhà được cấp 1 lần/năm học tương đương với 4 triệu đồng/người….

Từ những chính sách ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc Khmer, đến nay toàn tỉnh An Giang đã có Trường THPT dân tộc nội trú tại huyện Tri Tôn, Phân hiệu dân tộc nội trú gắn với Trường THCS Cao Bá Quát (Tịnh Biên), 100% xã có đồng bào Khmer sinh sống đều có trường tiểu học, tạo điều kiện để các em đến trường

K.H.
.
.
.