Uoát húc đổ gác chắn tàu

Thứ Sáu, 30/11/2007, 09:21
Sáng 29/11, tại địa phận huyện Bố Trạch (Quảng Bình), một nhân viên đường sắt đang kéo gác chắn cho tàu chạy qua thì bị một chiếc Uoát húc đổ gác chắn. Hậu quả, người nhân viên bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8h20' ngày 29/11, tại điểm giao nhau giữa QL1A và đường sắt tại km 496+682 thuộc xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch.

Khi chị Dương Thị Thới (42 tuổi) nhân viên ngành Đường sắt thuộc Cung đường Thọ Lộc kéo gác chắn để cho tàu VĐ32 chạy qua thì bất ngờ bị chiếc xe ôtô Uoát mang BKS 73B-0292 lao vào húc đổ gác chắn.

Vụ tai nạn đã làm chị Thới bị thương nặng phải cấp cứu ở bệnh viện.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ

S.Lam
.
.
.