Quốc hội thảo luận công tác của các cơ quan tư pháp:

Tỷ lệ điều tra, khám phá án được nâng cao

Thứ Sáu, 03/11/2006, 08:35

Ngày 2/11, các cơ quan tư pháp: Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án lần lượt báo cáo trước Quốc hội về công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác điều tra, kiểm sát, xét xử...

Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo trước Quốc hội về công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm trong thời gian qua. Theo báo cáo này, mặc dù tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp nhưng nhiều loại tội phạm được kiềm chế, tỷ lệ điều tra, phá án nâng cao rõ rệt, giảm án oan sai, các vi phạm trong tố tụng...

Khác với hình thức vi phạm pháp luật và tội phạm trước đây, thời kỳ mới nảy sinh một số loại tội phạm có tính chất hệ lụy của nền khoa học, công nghệ mới như tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, có sự câu kết, móc nối chặt chẽ giữa nhiều đối tượng trong và ngoài nước.

Tính chất phạm tội xuyên quốc gia, theo băng nhóm cũng như thủ đoạn đối phó cơ quan bảo vệ pháp luật trên mọi khía cạnh cũng tinh vi, phức tạp hơn trước, từ trốn tránh, lách luật đến tấn công cơ quan chức năng, kể cả hành vi dùng đồng tiền mua chuộc cũng rất phức tạp... Trước những diễn biến phức tạp tình hình an ninh thế giới và khu vực, chúng ta quán triệt các mục tiêu, yêu cầu đặt ra, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh cho biết, tội phạm được kiềm chế một bước nhưng hiện một số loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Một số địa bàn xảy ra nhiều vụ phạm pháp hình sự, băng nhóm nguy hiểm như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Khánh Hòa... Lực lượng Công an đã tập trung đấu tranh, bóc gỡ hàng loạt băng nhóm tội phạm hình sự, trong đó nhiều băng nhóm nguy hiểm. Tình trạng chống người thi hành công vụ cũng phức tạp, nổi lên một số vụ đối tượng dùng hung khí hoặc kim tiêm nhiễm HIV tấn công khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an bị phơi nhiễm.

Về tội phạm xâm  phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, 10 tháng đầu năm 2006, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung khám phá trên 7.000 vụ phạm tội về kinh tế, thu giữ số lượng hàng hóa trị giá trên 150 tỷ đồng. Thủ đoạn phạm tội các vụ án kinh tế cũng tinh vi, phức tạp hơn trước, trong đó xuất hiện nhiều vụ đối tượng lợi dụng công nghệ cao, làm giả chứng từ, thẻ ATM...

Bên cạnh đó, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại cũng diễn ra mạnh tại một số địa bàn, nhiều vụ đối tượng buôn lậu khi bị truy đuổi đã tấn công lại lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng. Hiện Bộ Công an đã có đề án thành lập Cục CSĐT tội phạm tham nhũng, lực lượng này sẽ được đào tạo bài bản về trình độ, năng lực điều tra, khám phá án cũng như nâng cao về phẩm chất đạo đức.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh cũng nêu bật những chiến công của các lực lượng Công an trong đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm buôn bán các chất ma tuý, khẩn trương điều tra, chuyển VKS truy tố, xử lý nghiêm trước pháp luật. Năm 2006, mặc dù số lượng các vụ phạm tội về ma túy giảm so với năm 2005 nhưng tính chất phạm tội nghiêm trọng hơn, xảy ra một số vụ án lớn, có sự móc nối các đối tượng trong và ngoài nước.

Để làm tốt công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, phục vụ có hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhiều biện pháp cải cách hành chính, giảm thiểu thủ tục, tránh phiền hà cho dân cũng được tăng cường. Đáng chú ý là cải tiến công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, cấp biển số đăng ký ôtô, xe máy. Hoạt động tuần tra, kiểm soát giao thông cũng được đẩy mạnh, áp dụng các biện pháp nhằm chấn chỉnh những tiêu cực trong lực lượng CSGT, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Theo Bộ trưởng Lê Hồng Anh, nguyên nhân trước hết do các tác động khách quan từ điều kiện kinh tế - xã hội, nhất trong giai đoạn mở cửa, hội nhập, chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi. Bên cạnh đó, một số cơ quan quản lý Nhà nước chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm; văn bản pháp luật quản lý Nhà nước về TTXH chưa đồng bộ; sự phối hợp có nơi, có lúc chưa chặt chẽ...

Điểm đáng chú ý, hoạt động điều tra, khám phá án được nâng cao rõ rệt, giảm án oan sai, tồn đọng, tỷ lệ án VKS đình chỉ điều tra cũng giảm so với trước. Tuy nhiên, để thực hiện tốt theo Bộ luật Tố tụng hình sự, hiện lực lượng điều tra viên cấp huyện cần tăng cường thêm hơn 1.000 người.

Bộ trưởng cũng nêu một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác khám phá, điều tra làm rõ vụ án. Bộ trưởng cho biết, việc mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm sẽ tiếp tục được thực hiện tuỳ từng giai đoạn, trong đó chú trọng đấu tranh tội phạm hình sự, ma tuý, kinh tế.

Hôm nay 3/11, QH tiếp tục thảo luận về công tác này

Bá Tuấn - Đăng Trường
.
.
.