Tuyên phạt 7 năm tù đối với Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân

Thứ Tư, 28/11/2007, 08:00

Ngày 27/11, tại Hà Nội, TANDTC mở phiên toà phúc thẩm xét xử vụ Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân phạm tội "Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam".

Hội đồng xét xử gồm ba thẩm phán thuộc TAND Tối cao do Thẩm phán Nguyễn Minh Mắn làm Chủ tọa phiên toà; ông Văn Trường Chinh, Viện KSNDTC giữ quyền công tố tại phiên toà.

Tại phiên toà xét xử sơ thẩm ngày 11/5, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đài 5 năm tù giam, quản chế 4 năm và Lê Thị Công Nhân 4 năm tù giam, quản chế 3 năm kể từ ngày thi hành xong án phạt tù. Sau khi kết thúc phiên toà sơ thẩm, ngày 14/5, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đã viết đơn kháng cáo.

Tại phiên toà xét xử phúc thẩm, 2 bị cáo Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đều có mặt, sức khỏe tốt. Hầu hết các nhân chứng đều có mặt theo triệu tập của Toà án. 2 bị cáo Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đã mời 5 luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình. Nhiều phóng viên trong nước và nước ngoài đã được Hội đồng xét xử tạo điều kiện hết sức thuận lợi đến theo dõi, đưa tin về phiên toà.

Sau một ngày xét xử công khai, tranh tụng dân chủ, khách quan, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đài 4 năm tù giam, thời gian quản chế 4 năm, Lê Thị Công Nhân 3 năm tù giam, thời gian quản chế 3 năm, về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" theo khoản 1, điều 88, Bộ luật Hình sự. Các quyết định khác của toà sơ thẩm đều được giữ nguyên. Bản án phúc thẩm đồng thời là bản án chung thẩm.

Đông đảo những người tham dự phiên toà đồng tình với bản án trên của HĐXX nghiêm minh, đúng pháp luật

Nguyễn Thế Hoàng
.
.
.