Tuyên 6 án tử hình trong đường dây ma tuý Lào - VN

Thứ Sáu, 24/12/2004, 08:09

16 bị cáo đã buôn bán trót lọt gần 70 bánh hêrôin, 44 cây, 2 chỉ và 760 viên ma tuý tổng hợp. Lĩnh án tử hình ngoài tên cầm đầu Sồng A Gia (47 tuổi), trú tại Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La), còn có Giàng A Thào, Đỗ Văn Lạc, Trịnh Văn Hòa, Nguyễn Ngọc Khánh và Đặng Đình Hùng.

Từ năm 2000 - 2004, Gia đã cùng các đối tượng Đinh Mạnh Cường, Trần Ngọc Hoan, Giàng A Thào, Đỗ Văn Lạc, Khuất Thị Hoa, Trịnh Văn Hoà, Nguyễn Ngọc Khánh, Trần Thị Hương, Đặng Đình Hùng, Bùi Thị Thơm, Trịnh Thị Hằng, Trịnh Thị Hải Hà, Vũ Văn Nội và Nguyễn Thị Bích Ngọc hình thành đường dây vận chuyển ma tuý khép kín từ Lào về Việt Nam, đưa đi tiêu thụ trên nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc.

Ngày 29/8/2003, Công an huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội phát hiện và bắt giữ Đinh Mạnh Cường ở Mộc Châu (Sơn La) và Nguyễn Ngọc Khánh, ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, (Hà Nội). Các đối tượng đều khai nhận mua ma tuý từ Sồng A Gia.

Khám xét nơi ở của Sồng A Gia, thu giữ 29 bánh hêrôin và 9 túi đựng hêrôin. Gia khai nhận đã cấu kết với một số đối tượng người Lào, trong đó có Gư A Sông để buôn bán ma túy.

Ngày 23/12, TAND Tp. Hà Nội đã kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt chung thân đối với Đinh Mạnh Cường, Trần Ngọc Hoan, Khuất Thị Hoa. Hai mươi năm tù với Gư A Sông, Trần Thị Hương, Bùi Thị Thơm. Trịnh Thị Hằng 19 năm tù, Trịnh Thị Hải Hà 18 năm tù, Vũ Văn Nội và Nguyễn Thị Bích Ngọc 17 năm tù

Minh Khoa
.
.
.