Tưởng niệm thường dân bị thảm sát trong chiến tranh biên giới Tây Nam

Thứ Ba, 01/05/2007, 09:56

Lễ tưởng niệm này diễn ra trong 3 ngày (30/4 / 2/5) để du khách trong và ngoài tỉnh An Giang cũng như thân nhân những người vô tội bị Pôn Pốt - Iêng Sary thảm sát đến cầu siêu tại chùa Tam Bửu Phi Lai.

Ngày 30/4, tại Khu di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc, xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Ban quản lý khu di tích lịch sử văn hóa chùa Tam Bửu Phi Lai - Nhà mồ Ba Chúc đã tổ chức lễ tưởng niệm 3.157 thường dân vô tội bị bọn diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Sary thảm sát trong thời gian từ 18/4 / 30/4/1978, trong chiến tranh biên giới Tây Nam.

Để tưởng nhớ những thường dân vô tội, tỉnh An Giang đã lập "Khu di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc" (nằm trong cụm di tích lịch sử - văn hóa Núi Tượng). Hằng năm, khu di tích này thu hút gần 1 triệu lượt khách đến tham quan, nghiên cứu.

Lễ tưởng niệm diễn ra trong 3 ngày (30/4 / 2/5) để du khách trong và ngoài tỉnh cũng như thân nhân đến cầu siêu tại chùa Tam Bửu Phi Lai

T.T.X.
.
.
.