Tử vong vì say rượu, sốc thuốc

Chủ Nhật, 14/09/2008, 18:15
20h ngày 12/9, công an phường Hưng Bình, TP Vinh (Nghệ An) nhận được tin báo tại hồ Tây Sâm có một nam thanh niên bị rơi xuống nước. Nạn nhân là Phạm Ngọc Hoàng (28 tuổi, trú tại khối 6B, phường Cửa Nam, TP Vinh). Hoàng chết vì do sặc nước.

Theo thông tin từ người dân thì vào khoảng 18h30', Hoàng cùng một số bạn bè ngồi uống rượu ở quán ăn gần đó. Sau khi nhậu xong, Hoàng đi lại phía bờ hồ, do uống nhiều nên Hoàng đã đứng trên bờ lan can cúi xuống để nôn. Một lúc sau không thấy Hoàng đâu nên người dân mới chạy lại tìm kiếm. Khi vớt lên thì Phạm Ngọc Hoàng đã tử vong.

Trước đó, vào lúc 13h ngày 7/9, trên đường Nguyễn Xuân Ôn, thuộc khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình, Trần Minh Hoàn (29 tuổi, trú tại khối 2, phường Đội Cung, TP Vinh), sau khi chích ma túy đã bị sốc, chết gục ngay trên xe máy.

Với gia đình hai nạn nhân trên, khi biết tin đều đề nghị không giải phẫu tử thi, xin đưa về mai táng chôn cất

Thu Huyền
.
.
.