Tử vong sau khi được bác sĩ tiêm thuốc

Thứ Ba, 29/03/2011, 10:05
Bốn tiếng sau khi tiêm, gia đình vào gọi ăn cơm thì phát hiện Điểu Hó đã mê man và sau đó tử vong tại bệnh viện.

Khoảng 15h ngày 26/3, Điểu Hó (35 tuổi), ngụ ấp 5, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, đột nhiên bị đau lưng, tê tay và chân, nên gọi bác sĩ Lê Thanh Bình (45 tuổi), ngụ tại địa phương đến khám bệnh. Sau khi khám, bác sĩ Bình tiêm 2 mũi thuốc vào chân và mông của Điểu Hó.

Sau khi tiêm, Điểu Hó ngủ đến 19h cùng ngày, đến khi gia đình kêu Điểu Hó ăn cơm thì phát hiện Điểu Hó đã mê man, gia đình đã đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Bù Đăng, nhưng Điểu Hó đã tử vong.

Vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH; Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bình Phước điều tra làm rõ nguyên nhân

P.N.
.
.
.