Từ ngày 15/1, tàu du lịch, nhà hàng nổi không được đậu bến Bạch Đằng

Thứ Năm, 08/01/2015, 12:49
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín đã chỉ đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Sài Gòn Tourist) không cho phép các tàu du lịch và nhà hàng hoạt động ở bến Bạch Đằng để chỉnh trang đồng bộ với quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ sắp hoàn thành phục vụ nhu cầu giải trí của người dân và du khách trong năm mới.

Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đã có công văn gia hạn cho các tàu du lịch và tàu nhà hàng được hoạt động tại bến Bạch Đằng đến ngày 15/1 (thay 31/12/2014).

Các doanh nghiệp có tàu hoạt động tại bến Bạch Đằng ủng hộ chủ trương của TP, nhưng đề nghị được tạo điều kiện tiếp tục kinh doanh đến Tết Nguyên đán tìm kiếm địa điểm mới hoạt động. Được biết, bến Bạch Đằng có gần 60 phương tiện gồm các loại tàu cánh ngầm, tàu chở khách du lịch và tàu nhà hàng.

Hoàng Châu
.
.
.