Từ nay đến Tết Nguyên đán, Bắc bộ sẽ có 2-3 đợt rét đậm

Thứ Năm, 08/01/2009, 09:37
Sáng 7/1, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương (TTDBKTTVTW) cho biết, dự báo đến tháng 2 và 3, nhiệt độ ở miền Bắc và miền Trung sẽ giảm thấp hơn trung bình nhiều năm và có thể lại có thêm những trận mưa trái mùa.

Theo ông Tăng, từ nay đến Tết Nguyên đán, Bắc bộ sẽ đón khoảng 2-3 đợt không khí lạnh cường độ rất mạnh, rét đậm, rét hại sẽ xuất hiện và có ảnh hưởng đến phạm vi cả nước. Đặc biệt, miền Bắc cần đề phòng những trận rét đậm kéo dài trên 5 ngày liền. Trung bộ từ nay đến Tết Kỷ Sửu chỉ có khoảng 2-3 đợt mưa, song lượng mưa chỉ đạt khoảng 20-50mm.

Sáng 7/1, đợt không khí lạnh cường độ mạnh đã bắt đầu tràn về Bắc bộ. Nhiều nơi có gió Đông Bắc rất mạnh. Theo nhận định của TTDBKTTVTW, gió trong đất liền đạt cấp 3-4, ven biển cấp 5 còn ngoài khơi vịnh Bắc bộ cấp 6-7.

Nhiệt độ nhiều nơi sáng nay đột ngột giảm khoảng 4-5 độ C. TP Hải Phòng và Hạ Long có nhiệt độ 14-15 độ C, Thủ đô Hà Nội 16 độ C. Miền núi phía Bắc là 8-10 độ C. Nhiệt độ ở miền Trung thuộc phía Bắc đèo Hải Vân cũng giảm mạnh, cao nhất vào sáng sớm chỉ khoảng 19 độ C.

Đêm hôm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục tràn sâu xuống khu vực Tây Bắc bộ và miền Trung, nhiệt độ sẽ giảm tiếp khoảng 2-3 độ C. Trời sẽ rét đậm, nhiều nơi rét hại

Yến Ngọc
.
.
.