Từ năm 2015, thực tập sinh ngành Xây dựng sang Nhật Bản được làm việc tối đa 5 năm

Thứ Tư, 17/12/2014, 07:58
Tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH, đến hết tháng 11/2014, theo thống kê sơ bộ, đã có hơn 18 nghìn thực tập sinh sang Nhật Bản, dự đoán tháng cuối cùng của năm nay sẽ có thêm gần 1.000 thực tập sinh mới sang.

Đây là con số kỷ lục sau hơn 10 năm thực hiện chương trình thực tập kỹ thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ông Tống Hải Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho hay, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đến đầu năm 2015 quy định mới áp dụng đối với thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản trong ngành Xây dựng tối đa là 5 năm (không phải 3 năm như các ngành nghề khác) sẽ có hiệu lực.

Đây là sự chuẩn bị nguồn nhân lực xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ Olympic vào năm 2020 của Nhật Bản. Cục Quản lý lao động ngoài nước đang chỉ đạo các doanh nghiệp dịch vụ bám sát tình hình này để có thể thực hiện luôn vào đầu năm 2015.

T.Uyên
.
.
.