Tự hào về thăm Di tích lịch sử An ninh khu V

Thứ Ba, 07/06/2011, 14:21
Nối tiếp các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng cục XDLL CAND, sáng 6/6, đoàn đại biểu Tổng cục XDLL CAND do Thiếu tướng Lê Ngọc Nam - Phó Tổng cục trưởng dẫn đầu cùng lãnh đạo các Vụ, Cục, Viện, Trường T52 và Công an một số tỉnh miền Trung đã về thăm và dâng hương Khu Di tích lịch sử An ninh khu V tại huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Châu Văn Mẫn - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND cùng đi với đoàn về thăm lại chiến trường xưa - nơi khắc ghi bao nhiêu kỷ niệm hào hùng một thời chiến đấu kiên cường, anh dũng.

Thiếu tướng Lê Ngọc Nam bày tỏ sự tri ân, tưởng nhớ đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các CBCS lực lượng An ninh vũ trang đã cùng đồng bào khu V đã anh dũng hy sinh để bảo vệ mảnh đất quê hương, tô thắm những trang sử vàng, lá cờ truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam.

Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đài tưởng niệm anh linh các liệt sỹ, Thiếu tướng Lê Ngọc Nam đã báo cáo những thành tích nổi bật mà CBCS Tổng cục XDLL CAND nỗ lực đạt được trong thời gian qua và khẳng định, CBCS Tổng cục XDLL CAND nói riêng và toàn ngành Công an nói chung sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó.

Phát biểu tại buổi dâng hương, Thượng tướng Lê Thế Tiệm bày tỏ sự vui mừng bởi Khu Di tích lịch sử An ninh khu V đã được lãnh đạo Bộ Công an quyết định đầu tư xây dựng thành một bảo tàng lịch sử để bày tỏ sự tri ân đối với những CBCS đã chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất khu V, xây dựng di tích thành nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Tại buổi về nguồn này, Thiếu tướng Lê Ngọc Nam đã trao quà cho các hộ dân nghèo tại địa phương quanh khu di tích.

Nhân chuyến đi này, Đoàn cũng đã thăm viếng, đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Bắc Trà My và Nhà tưởng niệm chí sỹ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng

Thân Lai
.
.
.