Từ chối 30 triệu đồng và 2 xe máy hối lộ của dân "đá xế"

Thứ Ba, 06/09/2011, 16:59
Bị Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa bắt quả tang đang trộm xe máy, hai tên cướp hết lời năn nỉ, ngỏ lời hối lộ 2 xe máy vừa trộm được cùng số tiền mặt 30 triệu đồng nhưng anh em trong đội thẳng thừng từ chối, "hiệp sĩ" Hải, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm kể.

Chiều 4/9, Công an xã Phước Vĩnh An (huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) cho biết đã lập hồ sơ và chuyển Công an huyện Củ Chi thụ lý điều tra theo thẩm quyền 2 đối tượng trộm cắp xe máy là Vũ Duy Khanh (21 tuổi, ngụ Thanh Hóa) và Hoàng Kim Công (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước), được nhóm "hiệp sĩ" đường phố phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) bàn giao vào chiều 3/9.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 13h ngày 3/9, trên đường tuần tra trên đại lộ Bình Dương, phát hiện 4 thanh niên có nhiều biểu hiện phạm tội đi trên 4 xe gắn máy nên "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa) cùng đồng đội là các anh Nguyễn Minh Thanh, Võ Thanh Quốc, Nguyễn Tấn Thành, cùng đeo bám.

Biết bị theo dõi, 4 đối tượng chia thành 4 hướng tháo chạy. Qua truy đuổi, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải với sự hỗ trợ của đồng đội đã khống chế được 2 đối tượng đi xe Wave mang BKS 54Y4-3081 và xe Sirius BKS 93P1-08280.

Trao đổi với PV Báo CAND, "hiệp sĩ" Hải cho biết, sau khi bị khống chế, qua khai thác nhanh, 2 đối tượng khai tên là Vũ Duy Khanh và Hoàng Kim Công (cùng trọ tại Khu 434, phường Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương) và 2 xe gắn máy được chúng "bẻ khóa" trên địa bàn xã Phước Vĩnh An (Củ Chi). Đây là 2 đối tượng "đá xế" (chuyên bẻ cổ xe máy  chuyên nghiệp.

"Để tiện việc điều tra xử lý, chúng tôi dẫn giải Khanh - Công đến Công an xã Phước Vĩnh An. Trên đường đến trụ sở Công an, hai tên hết lời năn nỉ, ngỏ lời hối lộ chúng tôi 2 xe máy vừa trộm được cùng số tiền mặt 30 triệu đồng nhưng anh em chúng tôi thẳng thừng từ chối", anh Hải nói.

Các "hiệp sĩ" đang dẫn giải đối tượng giao Công an xã Phước Vĩnh An.

Hiện Công an huyện Củ Chi đang mở rộng điều tra vụ việc. Bước đầu xác định bị hại là anh Quách Văn Thảo, ngụ ấp 5, xã Phước Vĩnh An.

Được biết đây là lần thứ 2 trong tháng các "hiệp sĩ" đường phố phường Phú Hòa được các đối tượng trộm cắp bị bắt quả tang đề nghị hối lộ để được tự do. Trước đó 2 tuần, nhận được đề nghị hỗ trợ của Siêu thị Coopmart tỉnh Bình Dương thường bị mất cắp các sản phẩm trong siêu thị, "hiệp sĩ" phường Phú Hòa đã bắt quả tang 5 đạo chích. Trên đường bị dẫn giải đến đồn Công an, nhóm này đã bỏ nhỏ hối lộ 40 triệu đồng để được tự do nhưng bị Đội trưởng Nguyễn Thanh Hải khước từ và lập biên bản về tội đưa hối lộ…

T.D.
.
.
.