Truy tìm công nhân “biến mất” cùng số cáp điện trị giá 1,3 tỷ đồng

Thứ Ba, 11/07/2017, 17:31
Nam công nhân vận chuyển cáp điện được bảo vệ ghi lại nhật ký...

Chiều 11-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ vụ mất 12 cuộn cáp điện xảy ra tại công trình công ty Yusung thuộc xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên.

Hiện trường công trình nơi mất 12 cuộn dây điện trị giá 1,3 tỷ đồng (ảnh P.Sơn)

Trước đó, ngày 24-6, bảo vệ của nhà máy Yusung ghi lại nhật ký về việc chiếc xe tải BKS 51C – 932.37 do Nguyễn Văn V. (ngụ Vĩnh Long), công nhân của công ty TNHH Wondo Vina, trụ sở quận 7, TP Hồ Chí Minh, đơn vị thi công hệ thống điện tại công trình Yusung vào  cẩu vận chuyển 12 cuộn cáp điện (trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng) ra bên ngoài. Sau khi phát hiện sự việc, công ty Yusung đã trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện thiết bị camera an ninh đã bị ngắt trước thời điểm 12 cuộn cáp điện được mang đi. Đến nay, nhân viên V. đã nghỉ việc, không rõ tung tích. Theo đại diện công ty TNHH Wondo Vina, công nhân V.  là người được thuê làm thời vụ. Hiện lực lượng Công an đang truy tìm V. để phục vụ công tác điều tra.

C.Bình
.
.
.