Truy điệu và an táng 60 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia

Thứ Sáu, 29/05/2009, 11:29
Trong mùa khô năm 2008-2009, được sự giúp đỡ tận tình của nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào và Vương quốc Campuchia, Đội Công tác K53 tỉnh Kon Tum đã tìm kiếm, cất bốc đưa về nước 60 hài cốt liệt sĩ, trong đó, 45 hài cốt tại Lào và 15 hài cốt tại Campuchia

Ngày 26/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Kon Tum, cùng đại diện chính quyền các tỉnh: Attapư, Sê Kông, Chăm Pa Sắc (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 60 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia. 

Trong mùa khô năm 2008-2009, được sự giúp đỡ tận tình của nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào và Vương quốc Campuchia, Đội Công tác K53 tỉnh Kon Tum đã tìm kiếm, cất bốc đưa về nước 60 hài cốt liệt sĩ, trong đó, 45 hài cốt tại Lào và 15 hài cốt tại Campuchia

Tuấn Vũ
.
.
.