Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Thứ Tư, 13/05/2015, 09:54
Sáng 12/5, tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và các chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia được quy tập mùa khô 2014-2015.

Dự lễ truy điệu, an táng có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, chính quyền và Ban chỉ đạo đặc biệt tỉnh Attapư, Sê Kông, ChamPaSắc (Lào) và tỉnh Ratanakiri (Campuchia)...

Trong 6 tháng mùa khô 2014-2015, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào và Campuchia, đội K53 (Tỉnh đội Kon Tum) đã khảo sát, khai quật trên 600 vị trí, đào bới trên 1.200m3 đất đá, cất bốc được 9 hài cốt liệt sỹ (6 hài cốt ở Campuchia, 3 hài cốt ở Lào, trong đó 1 hài cốt xác định được danh tính: tên là Hào (?) quê Hải Phòng).

N.H.Khôi
.
.
.