Trưởng thôn ăn chặn tiền hỗ trợ của người nghèo, bị cách chức

Thứ Sáu, 29/05/2009, 11:27
Đó là Trưởng thôn Chánh Trực, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định - Nguyễn Thanh Sang. Ông Sang đã có nhiều sai phạm trong việc cấp phát tiền Chính phủ hỗ trợ hộ nghèo trong dịp Tết Kỷ Sửu (2009).

Theo phản ảnh, ông Sang đã đến một số nhà cấp tiền và bảo rằng "lì xì" hoặc "cho" tiền để ăn Tết, thực chất đó là tiền Chính phủ hỗ trợ cho các hộ nghèo. Qua 2 lần số tiền được chi tổng cộng là 29,1 triệu đồng, còn lại là 11,9 triệu đồng, ông Sang "tạm giữ" cho đến khi có thông tin sẽ có đoàn về kiểm tra tình hình cấp tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết tại các địa phương, ông Sang mới tiếp tục phát tiền lần thứ 3.

Sai phạm của ông Sang còn thể hiện ở việc giả mạo chữ ký của các hộ đã nhận tiền tại bản "Danh sách cấp tiền hỗ trợ hộ nghèo đón Tết Nguyên đán" và nhiều trường hợp không thuộc đối tượng được hỗ trợ vẫn được "lì xì"

Hoàng Minh
.
.
.