Trong tháng 9, hơn 600 trường hợp học sinh Thủ đô vi phạm ATGT

Thứ Năm, 01/10/2009, 10:53
Theo thống kê từ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an TP Hà Nội), tính từ đầu tháng 9 đến nay, lực lượng CSGT trên toàn thành phố đã xử lý hơn 35.000 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền hơn 5 tỷ đồng, tạm giữ gần 2.000 phương tiện và 6.707 bộ giấy tờ. Trong đó lực lượng chức năng đã xử lý tới 616 trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe môtô.

Tính riêng tháng 9, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt đã gửi 586 thông báo đến các trường học có học sinh vi phạm. Tuy nhiên, theo Thượng tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Hà Nội thì đến thời điểm này phòng vẫn chưa nhận được công văn nào phản hồi từ phía nhà trường.

Điều này chứng tỏ phía nhà trường vẫn chưa thực sự vào cuộc trong vấn đề xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm cũng như giáo dục học sinh trong việc chấp hành Luật Giao thông

T.Huyền
.
.
.