Trồng mới hơn 12.000 cây xanh trên các tuyến quốc lộ

Thứ Sáu, 03/04/2015, 08:54
Tổng số đã có 12.108 cây xanh được trồng mới trên lý trình 160.68km dọc theo các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tại 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Kết quả này có được là từ chương  trình "Việt Nam xanh" do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai thực hiện sau 6 tháng, góp phần chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp trên các tuyến đường giao thông của đất nước.

Cây xanh được trồng mới trong chương trình “Việt Nam xanh” bao gồm các loại cây như sao đen, sấu, bằng lăng, xà cừ, có đường kính thân cây từ 5 - 8cm, chiều cao từ 4,5 - 5m, được trồng đảm bảo quy cách kĩ thuật, khoảng cách phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn giao thông đường bộ, gốc cây được đánh số và bảo vệ chắc chắn.

Tổng giá trị đã thực hiện là hơn 12,7 tỷ đồng, được huy động hoàn toàn từ nguồn đóng góp của CBCNV và Quỹ phúc lợi xã hội của Tổng công ty.

Đặng Nhật
.
.
.