Trời nóng, bệnh viện nhi quá tải

Thứ Năm, 03/05/2012, 22:26
Liên tục mấy ngày qua, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời có lúc vượt 40 độ C đã khiến Bệnh viện Nhi Quảng Nam phải rơi vào tình cảnh quá tải, vì số trẻ em nhập viện tăng lên gấp đôi so với ngày thường... 

Sáng 2/5, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam, tuy mới 8h, song hành lang bệnh viện đã không còn chỗ ngồi, hai bên chật kín người nhà bệnh nhân đưa con, cháu đi khám, chữa bệnh. Đa số trẻ em do không chịu nổi cái nóng oi bức, hầm hập nên mắc bệnh đường hô hấp, phát sốt, đổ ban...

Bác sĩ Nguyễn Đình Thoại, Phó Giám đốc Bệnh viện, cho biết, chưa năm nào bệnh viện lại quá tải như năm nay, mới đầu mùa nắng nóng mà bệnh nhi nhập viện tăng cao. Bệnh viện chỉ có 100 giường, nhưng tính đến thời điểm này đã tiếp nhận gần 200 bệnh nhi nội trú, so với ngày thường tăng 100 bệnh... Trước tình hình đó, bệnh viện kê thêm 20 giường bệnh, nhưng vẫn không đủ nơi cho bệnh nhi nằm; buộc phải bố trí nằm chen 2-3 cháu/giường.

Hành lang Bệnh viện Nhi Quảng Nam đầy kín người đưa các cháu nhỏ đi khám, chữa bệnh.

Bác sĩ Thoại khuyến cáo, để trẻ em tránh bệnh trong tiết trời nắng nóng bất thường, các bậc phụ huynh, cha mẹ có con nhỏ phải cho con uống nhiều nước, nhất là trái cây, hoa quả; hạn chế cho các cháu ra đường lúc trời nắng, nếu cần ra ngoài đường phải che kín, bảo vệ cho các cháu thật kỹ... Đặc biệt phải cho con ăn uống đủ chất, vì mừa nắng nóng trẻ con ăn uống không đảm bảo vệ sinh dễ dẫn đến tiêu chảy. Nếu phát hiện con nóng sốt phải kịp thời đưa đến trung tâm y tế, bệnh viện khám, điều trị...

An Khang
.
.
.