Trở lại hình thức kỷ luật cảnh cáo Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân: Dư luận không đồng tình

Chủ Nhật, 14/04/2013, 16:30
Mới đây, ngay sau khi Báo CAND và một số cơ quan báo chí khác điều tra phản ánh về sai phạm nghiêm trọng của Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân Nguyễn Văn Nam, Bộ GD&ĐT đã họp Hội đồng kỷ luật ra quyết định cảnh cáo Hiệu trưởng Nguyễn Văn Nam, phê bình ba Phó Hiệu trưởng. Nhưng ngay sau quyết định cảnh cáo Hiệu trưởng được công bố thì đã dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận, đặc biệt là từ chính các nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, công nhân viên đang công tác tại nhà trường, các cán bộ lão thành, cựu giáo chức đã “không tâm phục khẩu phục” hình thức kỷ luật của Bộ GD&ĐT, cho rằng hình thức kỷ luật đó quá nhẹ, không thỏa đáng với những sai phạm mà Hiệu trưởng đã gây ra…

Một số giáo viên của ĐH Kinh tế quốc dân không giấu nổi bức xúc, thất vọng khi chia sẻ với PV Báo CAND. Với những sai phạm nghiêm trọng của Hiệu trưởng Nguyễn Văn Nam do chính Thanh tra Bộ GD&ĐT đã kết luận và được các báo điều tra phản ánh, nhiều người tin rằng, Hội đồng kỷ luật của Bộ GD&ĐT sẽ đủ cơ sở pháp lý để đưa ra hình thức xử lý thích đáng.

Trong bối cảnh đó, cán bộ giáo viên, công nhân viên của Trường ĐH Kinh tế quốc dân rất tin tưởng vào sự nghiêm minh, kiên quyết, không vị nể, không vì bất cứ lý do gì để làm ngơ của lãnh đạo Bộ GD&ĐT. Nhất là khi đích thân Thứ trưởng Bùi Văn Ga trong một lần xuống trường để tiến hành kiểm điểm đã không chấp nhận kiểu kiểm điểm nửa vời, bất chấp của Hiệu trưởng Nguyễn Văn Nam. Thứ trưởng đã bỏ về. Chính vì thế, Bộ GD&ĐT đã lập Hội đồng kỷ luật mà không cần dựa vào kết quả kiểm điểm từ cơ sở…

Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, Bộ chỉ ra quyết định cảnh cáo!

Theo điều tra của PV Báo CAND, tại cuộc họp Hội đồng kỷ luật chiều 2/4, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Nam đã bỏ lọt, không đề cập đến trách nhiệm liên quan đến 3 vấn đề sai phạm rất nghiêm trọng. Đó là: Ký ban hành văn bản trái phép về việc cấp chứng chỉ sau đại học và cho phép sử dụng chứng chỉ này để thay thế các môn học bổ sung kiến thức dự thi cao học (đã có 867 chứng chỉ trái phép được cấp và nhờ có chứng chỉ này, 83 học viên đã theo học thạc sỹ là trái quy chế); thu sai, thu vượt 51 tỷ đồng của sinh viên và học viên; sai phạm trong công tác xây dựng cơ bản. Đến phần kiểm điểm của các Phó Hiệu trưởng, họ lần lượt khẳng định, trách nhiệm của 3 sai phạm trên đều thuộc về Hiệu trưởng Nguyễn Văn Nam (vì thực chất, ông Nam đã lộng quyền, bất chấp pháp luật, vô hiệu hóa các Phó Hiệu trưởng)…

Dự án nhà trung tâm của ĐH Kinh tế quốc dân dầm sương dãi nắng nhiều năm vẫn chưa hoàn thiện.

Tại cuộc họp kỷ luật, khi kiểm điểm đến những sai phạm trong đào tạo sau đại học, chính Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cũng đã khẳng định: “Chỉ riêng sai phạm này cũng phải nhận hình thức kỷ luật thấp nhất là cảnh cáo rồi”. Cũng chính Thứ trưởng Ga khi xem các quyết định phân công công việc của Ban giám hiệu, đã phê phán thẳng thừng: Phân công công việc thế này, 3 lần thay đổi công việc thì làm sao các Phó hiệu trưởng làm việc được.

GS.TSKH Lê Du Phong, nguyên Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân kiến nghị, hình thức Cảnh cáo với Hiệu trưởng Nam là quá nhẹ, vì chỉ 17 sai phạm như Thanh tra Bộ kết luận, ông Nam đã đủ phải nhận 17 cái “cảnh cáo” rồi.

Được biết ngay sau khi Bộ GD&ĐT ra quyết định cảnh cáo với Hiệu trưởng Nguyễn Văn Nam, một số giáo viên, nhà khoa học công tác tại ĐH Kinh tế quốc dân đã làm đơn kiến nghị khẩn thiết gửi Ban Tổ chức TW Đảng, Ủy ban Kiểm tra TW Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đề nghị xem xét lại hình thức kỷ luật đối với Hiệu trưởng Nguyễn Văn Nam…

Dư luận ở Trường ĐH Kinh tế quốc dân lo ngại, nếu Bộ GD&ĐT không xử lý triệt để, nhằm sớm củng cố Ban Giám hiệu thì rất có thể  tại trường này diễn ra cuộc thanh trừng những cán bộ, giáo viên trung thực dám đấu tranh với sai phạm của Hiệu trưởng. Hiện có nhiều dấu hiệu ở Trường ĐH Kinh tế quốc dân cho thấy, đang có sự cô lập một số cán bộ, giáo viên, gây nên những phức tạp mới trong nội bộ.

Theo nguồn tin từ Bộ GD&ĐT, Hội đồng kỷ luật sai phạm Trường KTQD gồm 5 thành viên: GS.TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng; các ông Trần Kim Tự, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Phạm Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Vũ Tuấn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các trường đại học và cao đẳng Hà Nội; Phạm Thanh Trúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT. Kết quả bỏ phiếu: Có 3 phiếu đề nghị cảnh cáo, 1 phiếu khiển trách, 1 phiếu trắng.

Nhóm PV điều tra
.
.
.