Trao tặng bò sinh sản cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin

Thứ Tư, 12/06/2013, 20:40
Ngày 11/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định đã tổ chức trao tặng 19 con bò sinh sản trị giá 163 triệu đồng cho 19 hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin ở 3 huyện là Xuân Trường, Trực Ninh và Nam Trực (Nam Định).

Đây là hoạt động nằm trong dự án “Ngân hàng bò” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức triển khai nhằm giúp các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin trên cả nước có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát triển chăn nuôi bò giống sinh sản phục hồi sinh kế, từng bước vươn lên thoát nghèo. 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiến hành trao tặng bò sinh sản lần lượt cho 6 hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện Xuân Trường (trị giá 7 triệu đồng/con); 10 hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Nam Trực (trị giá 10 triệu đồng/con) và 3 hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện Trực Ninh (trị giá 7 triệu đồng/con).

Các hộ gia đình được nhận bò lần này là các đối tượng thuộc diện hộ nghèo (theo tiêu chí mới); gia đình chính sách; gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có người tàn tật, có nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin, có người già, ốm đau; các trường hợp gia đình không có phương tiện sinh sống, không có nguồn thu nhập ổn định, thường xuyên bị thiếu lương thực kỳ giáp hạt; các hộ gia đình có lực lượng lao động (từ 1 lao động trở lên), phụ nữ là chủ hộ, có đủ điều kiện về chuồng, trại để chăn nuôi...

Quỳnh Anh
.
.
.