Trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

Thứ Ba, 02/12/2008, 08:11
Sáng 1/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Sao Vàng cho các thế hệ nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ VH, TT&DL, Ban Tuyên giáo TW… đã đến dự.

Thay mặt BCH Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, NSND Trọng Khôi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã báo cáo với các đại biểu những dấu ấn trên chặng đường phát triển vừa qua của Hội: Sân khấu Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc trên những chặng đường lịch sử, góp phần vào thắng lợi của cách mạng, xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa trong đấu tranh cũng như trong hòa bình.

Các hoạt động sân khấu cũng đi đầu trong công cuộc đổi mới, tạo ra những hình tượng con người mới, giã từ vũ khí để vật lộn với khó khăn, trở thành doanh nhân làm giàu cho đất nước. Với những cống hiến lớn lao cho đất nước, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, Bằng khen của Chính phủ và nay là Huân chương Sao Vàng.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho các thế hệ nghệ sĩ.

Hiện Hội đã có hơn 2.500 hội viên. Trong đó, 9 tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh, 27 tác giả được Giải thưởng Nhà nước và 93 nghệ sĩ được phong danh hiệu NSND, 687 nghệ sĩ được phong danh hiệu NSƯT.

Các nghệ sĩ: Dương Ngọc Đức, Học Phi, Phạm Thị Thành, Đình Quang, Doãn Hoàng Giang, Xuân Huyền, Lê Hùng, Lan Hương v.v… đã đại diện cho các thế hệ nghệ sĩ đón nhận Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước do đồng chí Trương Tấn Sang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng. Đồng chí Trương Tấn Sang cũng đã trao Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động cho các nghệ sĩ Dương Ngọc Đức, Trọng Khôi, Lê Duy Hạnh và Lê Chức.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: "Trong lịch sử gần 80 năm của cách mạng Việt Nam, các thế hệ văn nghệ sĩ nói chung và nghệ sĩ sân khấu nói riêng đã tự nguyện đặt cuộc đời, sự nghiệp và danh dự nghề nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lấy nhân dân làm đối tượng phục vụ và luôn có nhiều đóng góp xứng đáng vào thành quả của nền văn học nghệ thuật cách mạng. Đội ngũ nghệ sĩ sân khấu - lực lượng tin cậy là niềm tự hào của Đảng và dân tộc, xứng đáng với danh hiệu nghệ sĩ - chiến đấu, là lực lượng trực tiếp xây dựng nền nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Yêu cầu của cách mạng và mong mỏi của nhân dân là ngành Sân khấu Việt Nam tiếp tục chủ động sáng tạo hơn nữa, nâng cao bản lĩnh và sự năng động, để tạo ra những tác phẩm khẳng định những giá trị trường tồn của dân tộc. Tôi hy vọng rằng, đội ngũ nghệ sĩ tài năng của nước nhà sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển sân khấu"

Thanh Hằng
.
.
.