Tránh người đi bộ, xe đầu kéo tông sập 6 nhà dân ven đường

Thứ Bảy, 13/10/2018, 10:27
Người đi bộ bất ngờ băng ngang đường khiến tài xế xe đầu kéo đánh tay lái tránh và lao vào dãy nhà dân ven đường. Ít nhất 6 căn nhà bị hư hỏng, xe đầu kéo biến dạng phần đầu, tài xế kẹt cứng trong cabin

Khoảng 2h30’ ngày 13-10, xe đầu kéo BKS 51C-915.90 lưu thông trên đường Trần Văn Giàu (hướng từ TP Hồ Chí Minh về Long An). Khi đến điểm mở dải phân cách gần cầu Bà Lát (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) tài xế xe đầu kéo phát hiện một người đi bộ băng ngang đường bất ngờ nên đánh tay lái tránh. 

Sự cố xảy ra khiến xe đầu kéo lao vào dải phân cách và cuốn hàng loạt dải phân cách bằng bê tông sau đó lao vào dãy nhà dân ven đường.

Đầu xe đầu kéo bẹp dúm
Một số tài sản trong 6 căn nhà bị vùi lấp

Đầu xe đầu kéo bẹp dúm, tài xế xe đầu kéo bị  mắc kẹt trong cabin, người dân đã dùng xà beng phá cửa đưa tài xế ra ngoài, tuy nhiên tài xế chỉ bị xây xát nhẹ. 

Tại hiện trường 6 nhà dân bị hư hỏng, trong đó có 4 nhà dân bị hư hỏng nặng. Những người trong 6 căn nhà này không bị thương sau sự cố nhưng bị một phen hoảng loạn. Nhiều tài sản trong 6 căn nhà này bị hư hỏng nặng, một xe ba gác máy bị vùi trong đống gạch đổ nát. 

CSGT-Công an huyện Bình Chánh đã huy động 2 xe cẩu đến hiện trường di dời chiếc xe đầu kéo ra ngoài.

Hàn Phi
.
.
.