Trang bị tủ thuốc, tập huấn sơ cứu trên biển cho ngư dân

Thứ Bảy, 31/05/2014, 15:44
300 tàu đánh bắt cá xa bờ của ngư dân huyện đảo Lý Sơn được trang bị 300 tủ thuốc và dụng cụ y tế cấp cứu ban đầu. Hàng ngàn ngư dân đã được tham gia 3 lớp tập huấn hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu do tai nạn, thương tích...

Ngày 31/5, tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo Quốc gia về y tế biển đảo, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ phát động chương trình “Ngành Y tế cùng ngư dân bám biển”.

Hàng trăm tàu cá của ngư dân đảo Lý Sơn được trang bị tủ thuốc và thiết bị sơ cấp cứu.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi và trao tặng tủ thuốc và vật tư y tế cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao tặng 300 tủ thuốc và dụng cụ y tế cấp cứu ban đầu cho 300 tàu đánh bắt cá xa bờ của ngư dân huyện đảo. Đoàn y bác sĩ của Bộ Y tế cũng đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 500 người dân; mổ mắt miễn phí cho 50 người cao tuổi; tổ chức 3 lớp tập huấn hướng dẫn sơ cứu ban đầu do tai nạn, thương tích cho hàng trăm ngư dân và khảo sát khả năng đáp ứng về y tế phục vụ cho ngư dân bám biển; phòng, chống dịch bệnh và điều trị, chăm sóc ngư dân khi có tai nạn, thương tích”…

Hàng trăm ngư dân được tham gia lớp tập huấn sơ cấp cứu và cứu hộ ban đầu trên biển.

Trong thời gian vừa qua, tình hình biển Đông diễn biến hết sức căng thẳng sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam thì những tàu cá và ngư dân đang ngày đêm trực tiếp đánh bắt hải sản tại biển Đông chính là những “cột mốc chủ quyền trên biển”...

300 tủ thuốc, hàng trăm cơ số thuốc và vật tư y tế được chuyển đến trực tiếp cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn.

Việc tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn sơ cứu ban đầu do tai nạn, thương tích cho ngư dân; tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng biển đảo và ngư dân bám biển; tặng tủ thuốc và dụng cụ y tế cấp cứu ban đầu cho các tàu đánh bắt cá của ngư dân tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) là việc làm vô cùng ý nghĩa và quan trọng góp phần bảo vệ sức khỏe của ngư dân

Hoài Thu
.
.
.