Trăn trở với nhiều chương trình chống ngập nước

Thứ Sáu, 24/10/2014, 09:46
Vừa qua, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP Hồ Chí Minh đã giám sát về tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống thoát nước trên địa bàn quận 6, quận Bình Thạnh và huyện Hóc Môn giai đoạn 2014-2015.

Lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh cho biết,  trước đây trên địa bàn có 113 điểm ngập, từ năm 2011 đến nay đã xóa được 88 điểm nhưng lại phát sinh 8 điểm mới mà nặng nhất là khu vực các hẻm hai bên đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Hữu Cảnh...

Thời gian gần đây, mỗi khi trời mưa lớn, nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh lại bị ngập nước nghiêm trọng, có nơi ngập sâu đến cả mét trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) khu vực gần bến xe miền Tây. Nhiều người dân cho biết, hình như mỗi lần, mỗi năm ngập cao hơn…

Nỗi thống khổ của hàng vạn người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông và đời sống, sức khỏe do hiện tượng biến đổi khí hậu và vấn đề quá tải của hệ thống thoát nước ai ai cũng biết. Nhưng làm gì khắc phục thì đến nay vẫn là nỗi ưu tư của lãnh đạo thành phố.

Về cao trình nước của thành phố được chia làm 6 khu vực: Vùng Trung tâm, vùng Bắc, vùng Tây, vùng Nam, vùng Đông Bắc, vùng Đông Nam. Thời gian qua, thành phố đã tập trung mọi nguồn lực, đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước, cơ bản giải quyết tình trạng ngập nước ở khu vực trung tâm (khoảng 100km2), đồng thời kiểm soát, ngăn chặn không để phát sinh điểm ngập mới tại 5 vùng còn lại (khoảng 580km2).

Theo báo cáo, đến nay đã xóa được 47/58 điểm ngập, khống chế phát sinh 11/12 điểm ngập mới. Nguyên nhân là do thiết kế hệ thống thoát nước của thành phố chỉ tính cho cao độ đỉnh triều là 1,32m, trong khi đó gần đây xuất hiện nhiều trận mưa lớn nên đỉnh triều tại thành phố đã lên đến 1,58m. Bên cạnh đó, thành phố hiện chỉ có khoảng 3.200km cống thoát nước (còn thiếu hơn 2.500km cống), phần lớn có tiết diện nhỏ và đã đầu tư từ hàng chục năm qua, chỉ có thể đáp ứng cho đô thị 2,5 triệu dân, trong khi đó dân số thành phố đã lên đến gần 10 triệu dân. 

Mỗi khi trời mưa lớn, nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh lại bị ngập nước nghiêm trọng.

Theo Trung tâm Chống ngập, ngoài một số khu vực ngập nước thời gian gần đây như: đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9); quốc lộ 1A; Nguyễn Văn Quá (quận 12); Quang Trung (quận Gò Vấp); Kinh Dương Vương (quận Bình Tân)… từ đầu năm 2014 đến nay xuất hiện tái ngập tại 22 điểm do ảnh hưởng dẫn dòng thi công dự án, do mưa vượt tần suất thiết kế cống…

Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cho biết, kế hoạch xóa, giảm ngập năm 2014 là hoàn thành 6/11 điểm và hiện đã hoàn thành 1 điểm, dự kiến trong 4 tháng cuối năm có khả năng hoàn thành 5 điểm còn lại hầu hết các công trình chống ngập trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được xây dựng cách đây 10-20 năm với hệ thống thoát nước rất hạn chế. Dự án quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TP Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2008 với tổng số vốn hơn 11.531 tỷ đồng. Thế nhưng, sau nhiều năm thực hiện, đến nay, dự án vẫn còn ngổn ngang do thiếu vốn, vướng mặt bằng.

Những ngày qua, người dân TP Hồ Chí Minh tại nhiều khu vực liên tục sống trong âu lo khi cứ tối tối nước từ cống chui lên. Theo các chuyên gia, ngập nước còn do bê tông hóa, san lấp kênh rạch dìm nhiều khu vực xuống biển nước, hơn 20% kênh rạch bị lấp

H.C.
.
.
.