Trại tạm giam Chí Hòa: Làm tốt chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam

Thứ Bảy, 20/06/2009, 17:29
Sáng 19/6, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân TP HCM đã có buổi làm việc tại Trại tạm giam Chí Hòa về công tác tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù 6 tháng đầu năm 2009.

Báo cáo với đoàn làm việc, lãnh đạo Trại giam Chí Hòa cho biết, sáu tháng đầu năm, công tác tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam, trích xuất ra khỏi trại và chấp hành án phạt tù được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật (khi tiếp nhận phải kiểm tra kỹ các lệnh, quyết định phải còn hạn và đang có hiệu lực của pháp luật; tất cả các trường hợp tiếp nhận đều được lập biên bản giao nhận xác định tình trạng sức khỏe để lưu vào hồ sơ quản lý…).

Thường xuyên duy trì phân công cán bộ, chiến sĩ canh gác tại các khu tạm giữ, vọng gác, chòi gác 24/24h, tăng cường quân số trực, đề ra các phương án bảo vệ trại trong các ngày lễ, Tết và các đợt cao điểm tấn công tội phạm để đảm bảo an toàn không xảy ra bạo loạn hoặc trốn khỏi nơi giam giữ.

Căn cứ theo quy định pháp luật, từ đầu năm đến nay, trại đã tổ chức xét đề nghị giảm án cho 153 phạm nhân và đề nghị đặc xá cho 235 phạm nhân. Công tác rà soát kiểm tra hồ sơ đặc xá, giảm án được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, đảm bảo cho các phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn đều được xem xét, do vậy thời gian qua không có đơn thư phản ánh, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực này.

Về chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân chấp hành án tại trại, trại đã thực hiện theo quy định của pháp luật. Thức ăn, nước uống, đồ dùng sinh hoạt đều được cấp phát đầy đủ. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thức ăn, nước uống đều được nấu chín, đun sôi và kiểm tra vệ sinh để không xảy ra các dịch bệnh hay ngộ độc trong trại.

6 tháng đầu năm, Trại đã giải quyết cho 11.874 lượt người bị tạm giam và phạm nhân được gặp thân nhân gia đình, trong đó có 14 lượt lãnh sự các nước vào thăm 26 lượt người bị tạm giam mang quốc tịch nước ngoài.

Ngoài ra, Trại đã tiếp nhận gần 21 ngàn giỏ quà thực phẩm và 3,6 tỷ đồng quà là tiền mặt do thân nhân gửi vào cho người bị giam giữ. Trại còn tổ chức khám bệnh cho 9.678 lượt, cấp cứu 327 lượt, cấp phát thuốc 6.814 lượt, nhập điều trị 504 lượt người…

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Trại giam Chí Hòa, hiện công tác quản lý giam giữ nơi đây gặp không ít khó khăn, nguyên nhân là Trại được xây dựng từ trước 1975 và đưa vào sử dụng cho đến nay, do đó cơ sở hạ tầng ngày càng xuống cấp nhưng hằng năm chỉ được sửa chữa, dặm vá nhỏ...

Cạnh đó, số lượng người bị giam giữ, tạm giam và phạm nhân tại đây hiện có giảm so với 6 tháng đầu năm nhưng số vụ vi phạm và số lượng người có hành vi phạm tội mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng ngày càng tăng (như các vụ án giết người cướp tài sản, giết người đốt xác…), những đối tượng này khi bị bắt vào trại diễn biến tâm lý rất phức tạp, ảnh hưởng đến công tác quản lý giam giữ.

Kế đến, số người bị kết án tử hình đã xét xử phúc thẩm chưa được thi hành án. Đây là số đối tượng đặc biệt nguy hiểm luôn tìm cách trốn trại, chống đối và hành hung cán bộ quản giáo.

Từ những khó khăn trên, Trại kiến nghị các cấp có thẩm quyền cần nhanh chóng xem xét hoàn tất các thủ tục để đưa những người bị kết án tử hình sớm được thi hành án; các cơ quan tố tụng thành phố nhanh chóng phối hợp giải quyết dứt điểm nhưng trường hợp bị tạm giam chưa được xét xử

A.Huy
.
.
.