Tp. Hồ Chí Minh: Tăng cường phòng, chống cháy nổ cuối năm

Chủ Nhật, 19/12/2004, 07:29

Từ trung tuần tháng 11 trở đi, Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vào mùa khô. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp, hộ gia đình tập trung sản xuất kinh doanh, trữ lượng hàng hóa rất lớn, để chuẩn bị cho thị trường cuối năm. Nguy cơ cháy và cháy lớn sẽ rất cao trong thời điểm này…

Nhìn lại các vụ cháy lớn trong những năm trước đây, hầu hết tập trung ở các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH và các hộ sản xuất kinh doanh. Riêng năm 2004, có đến 10/18 vụ cháy lớn trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, gây thiệt hại 64,67 tỷ đồng (chiếm 82% tổng số thiệt hại) và làm 5 người chết, 14 người bị thương.

 

Điển hình như vụ cháy xảy ra đầu tháng 5/2004 tại cơ sở làm nhíp xe số 334/4 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, làm thiệt hại khoảng 150 triệu đồng và làm 3 người chết. Vụ cháy tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Khải Thành thuộc khu công nghiệp Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, đã thiêu rụi nhà xưởng sản xuất, ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng. Hay vụ cháy tại Công ty Sản xuất mút xốp Chiya, ước tính sơ bộ ban đầu thiệt hại 25 tỷ đồng… Những vụ cháy trên hầu hết đều do chập điện, nhưng không được ứng cứu kịp thời.

 

Dù, nguy cơ cháy đã được báo trước, nhưng hiện trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, nhiều cơ sở sản xuất vẫn xem nhẹ việc trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC), nhiều nơi chỉ trang bị cho có để đối phó lực lượng kiểm tra. Một số cơ sở chú trọng đầu tư cho quy trình công nghệ sản xuất, trong khi mặt bằng cơ sở sản xuất, các vách ngăn làm sơ sài bằng những nguyên liệu dễ cháy nên khả năng cháy nổ rất cao…

Đối với hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, hiện đang nhập về khối lượng hàng hóa lớn để cung cấp cho thị trường cuối năm. Nếu không cẩn thận, đây là điều kiện thuận lợi dễ phát sinh cháy lớn. Nhưng tại các nơi này, phần lớn hệ thống điện và phương tiện chữa cháy tại chỗ không đảm bảo, thiếu nguồn nước dự trữ chữa cháy…  Nhiều chợ có tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn như: chợ Bình Tây, Tân Bình, Kim Biên, Dân Sinh, Bà Chiểu, thương xá Đồng Khánh… đã được lực lượng kiểm tra cảnh báo nhưng việc bố trí quầy sạp, sắp xếp hàng hóa vẫn lấn chiếm các khoảng cách an toàn, kể cả lối thoát nạn.

Riêng các vũ trường, quán bar, các khu vui chơi, giải trí có đông người, nhưng qua kiểm tra 67 cơ sở, Phòng Cảnh sát PCCC - Công an Tp. Hồ Chí Minh đã phát hiện 21,98% thiếu sót do phương tiện chữa cháy tại chỗ thiếu, hoặc chất lượng sử dụng không đảm bảo; 20,56% thiếu sót do lối thoát nạn không đạt yêu cầu và 13,47% thiếu sót do hệ thống điện không an toàn.

 

Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC, hiện còn 926 điểm dân cư được xác định có nguy cơ cháy lớn. Lực lượng PCCC đang phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra và hướng dẫn kỹ thuật an toàn PCCC cho người dân, tổ chức những đợt kiểm tra và áp dụng nghiêm các biện pháp xử phạt đối với những nơi vi phạm về PCCC. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức và Luật PCCC trong nhân dân với từng ngành, nghề cụ thể...

 

Trong các ngày lễ, Tết, vì sự bình yên của thành phố, lực lượng Cảnh sát PCCC sẽ ứng trực 100% quân số để xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ

.
.
.