Tp. Hồ Chí Minh: Nhiều chợ tự phát ăn theo dịp Tết

Thứ Năm, 03/02/2005, 07:51

Theo số liệu thống kê của Sở Thương mại, Tp. Hồ Chí Minh có 178 chợ tự phát, nhưng thực tế con số chợ tự phát gần gấp đôi con số thống kê. Tiêu chí của loại chợ này là ba không: Không được chính quyền cho phép, không có ban quản lý, và không phải làm nghĩa vụ thuế cho Nhà nước. Càng giáp tết, chợ tự phát mọc lên càng nhiều.

Chợ tự phát tập trung nhiều ở các quận, huyện: Bình Chánh, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 1, quận 8… Tất cả các chợ tự phát hiện nay đang làm đau đầu chính quyền sở tại và các nhà quản lý. Thế nhưng càng những ngày giáp Tết, chợ tự phát lại tiếp tục bùng phát.

Ai cũng biết chợ tự phát cạnh tranh không bình đẳng với các chợ chính thức, làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc thu hút đầu tư xây dựng chợ, gây mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. Nhưng điều nguy hiểm nhất là chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thì không có gì bảo đảm và người tiêu dùng sẽ lãnh đủ.

Dẹp chợ tự phát không thể một sớm, một chiều. Song chợ tự phát đang bung ra rầm rộ vào dịp giáp Tết và đang có nguy cơ bám trụ tồn tại dai dẳng. Các cơ quan chức năng cần đồng loạt ra tay chấn chỉnh

Nguyễn Hải Thanh
.
.
.