Tổng diễn tập cứu hộ, cứu nạn trong hầm đường bộ đèo Hải Vân

Thứ Hai, 23/05/2005, 07:06
Tình huống giả định: 2 xe khách chạy ngược chiều, do không làm chủ được tốc độ đã đâm vào nhau tại Km 5 + 700 hậu quả 2 xe hư hỏng nặng, hành khách trên xe bị thương, làm ách tắc giao thông trong hầm, có khả năng gây ra sự cố cháy nổ.

Từ màn hình theo dõi điều khiển trung tâm phát tín hiệu báo động yêu cầu lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Hamadeco và các lực lượng Công an, CSGT bảo vệ hai đầu của đường hầm là Công an Thừa Thiên - Huế và Công an Tp. Đà Nẵng  nhanh chóng cùng phối hợp với đơn vị Y tế, PCCC... tham gia phối hợp kịp thời cứu nạn, cấp cứu người bị nạn,  nhanh chóng dập tắt đám cháy và giải quyết ách tắc giao thông để thông suốt đường hầm.

Đó là nội dung diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ hành khách cho hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, được thực hiện vào lúc 14h30' ngày 20/5, với sự tham gia gần 300 cán bộ, công nhân của đơn vị Hamadeco cùng lực lượng Công an Tp. Đà Nẵng, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bệnh viện GTVT5 tại Đà Nẵng và Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân nối tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng có tổng chiều dài 6.280m, với hệ thống hầm chính rộng 11,4m, cao 7,5m, có 2 làn xe, bề rộng mỗi làn 3,75m được ngăn cách bởi hàng cọc cao su có phản quang và một hầm phụ.

Theo ông Nguyễn Đình Bách - Giám đốc Xí nghiệp Hamadeco, là đơn vị quản lý và khai thác hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, dự kiến trung tuần tháng 6 tới, hầm đường bộ qua đèo Hải Vân sẽ được đưa vào khai thác, vận hành

Hoài Thu
.
.
.